Khai mạc Triển lãm Tôn Giáo Nhân Văn Lần II

Khai mạc Triển lãm Tôn Giáo Nhân Văn Lần II
CHỦ ĐỀ : PHỤC SINH

 

Khai mạc Triển lãm Tôn Giáo Nhân Văn Lần IITrong bầu khí rộn ràng niềm vui của ngày mừng Chúa Phục Sinh, Trung tâm Mục vụ giáo xứ Đa Minh Ba Chuông sáng chủ nhật 12.04.2009, đã đón tiếp khá đông các họa sĩ, điêu khắc gia, các phóng viên và cộng đoàn dân Chúa, đến với cuộc triển lãm Tôn giáo & Nhân văn lần II. Khoảng 8 giờ30, các khách mời tham dự buổi khai mạc cũng đã đến khá đông đủ.

Trước giờ khai mạc triển lãm, Đức Cha Giuse Vũ Duy Thống, Chủ tịch UB Văn hóa Đức Tin – HĐGMVN, đã được cha chánh xứ dẫn đi xem qua một vòng tác phẩm tham dự triển lãm. Và ngài đã ghi lại những cảm tưởng rất khích lệ, về ba cuộc gặp gỡ giữa Tôn Giáo và Nhân Văn, giữa Đức Tin và Văn Hóa, cũng như giữa tác giả với tác phẩm. Ngài viết : Ghi nhận đôi hàng như cảm tưởng ngạc nhiên và cảm phục.Chúc triển lãm luôn được tiếp nối tổ chức và đem lại những thành quả.”

Khai mạc Triển lãm Tôn Giáo Nhân Văn Lần II

Chương trình khai mạc đã diễn tiến đúng với kế hoạch dự định. Sau phần chào mừng của cha Anphong Vũ Đức Trung, giám đốc trung tâm mục vụ, M.C Thảo Nhi đã giới thiệu danh tính các họa sĩ và điêu khắc gia có tác phẩm trong cuộc triển lãm này.

Tiếp theo là các phát biểu của cha chánh xứ Phanxicô X. Đào Trung Hiệu, Đức cha Chủ tịch UB Văn hóa Đức Tin HĐGMVN, cha nguyên chánh xứ Giuse Phạm Hưng Thịnh, người khởi xướng triển lãm Tôn Giáo Nhân Văn lần thứ nhất, và là vị quy tụ ban Mỹ Thuật Đaminh ; Họa sĩ Lê Hiếu Trưởng ban Mỹ Thuật Đaminh, và ông Đaminh Nguyễn Văn Đích chủ tịch HĐMV giáo xứ.

Khai mạc Triển lãm Tôn Giáo Nhân Văn Lần II
Cha Giám đốc TT Mục vụ

Khai mạc Triển lãm Tôn Giáo Nhân Văn Lần II
Cha nguyên chánh xứ

Khai mạc Triển lãm Tôn Giáo Nhân Văn Lần II
Trưởng Ban Mỹ Thuật Đaminh

Khai mạc Triển lãm Tôn Giáo Nhân Văn Lần II
Ông chủ tịch HĐMV

Phần thứ ba của chương trình : Đức cha Giuse, cha nguyên chánh xứ Giuse và cha xứ Phanxicô đã cắt băng khai trương cuộc triển lãm. Sau đó mọi người cùng chia sẻ tiệc trà đơn giản, với bánh ngọt và rượu chát, đang khi thưởng lãm các tác phẩm nghệ thuật.

Nhân dịp này ban tổ chức cũng phát hành một tập lưu niệm mỏng, giới thiệu tác giả và một số tác phẩm tiêu biểu. Số lượng phát hành hạn chế lưu hành nội bộ và tặng riêng các khách mời.

Như chúng ta đã biết, cuộc triển lãm sẽ diễn ra trong hai tuần, ngày 25.04.2009 mới kết thúc. Xin mời quý ông bà anh chị em tranh thủ dịp may hiếm có để thưởng lãm, khích lệ và ủng hộ cho nghệ thuật tôn giáo của Hội thánh.

Khai mạc Triển lãm Tôn Giáo Nhân Văn Lần II
Các nghệ nhân cùng với Ban tổ chức

Trả lời