Huynh đoàn giáo xứ Đaminh mừng bổn mạng

Huynh đoàn giáo xứ Đaminh
mừng bổn mạng thánh nữ Catarina Xiena


Huynh đoàn giáo xứ Đaminh mừng bổn mạng

Chuẩn bị mừng lễ bổn mạng thánh nữ Catarina Xiêna, Huynh Đoàn giáo xứ Đa Minh, Ba Chuông đã có ba ngày tĩnh tâm ba từ 26 đến 28 tháng 04 do cha linh hướng Đaminh Nguyễn Trinh Quang hướng dẫn.

Chiều 29.04.2010, trước giờ thánh lễ 17g30, anh chị em Huynh Đoàn đã quy tụ đông đủ trong thánh đường, để cùng với cộng đoàn ôn lại tiểu sử của thánh nữ Catarina Xiêna.


Huynh đoàn giáo xứ Đaminh mừng bổn mạng


Cùng hiệp dâng với cha Bề Trên Chánh xứ trong thánh lễ đồng tế hôm nay, có cha linh hướng Huynh Đoàn, các cha Giuse Nguyễn Đức Hòa, Giuse Lưu Công Chỉnh và Giuse Hoàng Huy Cường.


Huynh đoàn giáo xứ Đaminh mừng bổn mạng


Trong bài giảng, cha chủ tế đã giới thiệu học thuyết tu đức ba nhịp cầu đưa ta lên tới Chúa của thánh nữ Catarina, dựa trên ba mức độ sống tương quan : như đầy tớ nô lệ, như thân hữu bạn bè, hay như con cái hiếu thảo … gắn với ba hình ảnh thánh nữ dùng để so sánh về sự hiệp thông với Chúa Giêsu trên thánh giá : đến chân, đến cạnh sườn hay đến miệng…

 

Huynh đoàn giáo xứ Đaminh mừng bổn mạng
Hai người tuyên hứa lần đầu

Tiếp theo, phần nghi thức Thâu Nhận và Tuyên Hứa đã diễn ra cách long trọng và sốt sáng  do cha linh hướng Đaminh Nguyễn Trinh Quang chủ sự và anh Đoàn trưởng Đaminh Trần Văn Ngọc nhận lời khấn. Năm nay có một chị em được Thâu Nhận, hai anh chị Tuyên Hứa lần đầu và năm chị Tuyên Hứa vĩnh viễn.


Huynh đoàn giáo xứ Đaminh mừng bổn mạng
Năm người tuyên hứa vĩnh viễn

Phần cuối lễ, sau lời cảm ơn của anh Trưởng huynh đoàn, cha Chủ tế đã chúc mừng và ghi nhận những đóng góp của Huynh đoàn ngay từ ngày thành lập giáo xứ, đặc biệt qua lời kinh mỗi ngày, trong đó có lời kinh của quý ông bà trên giường bệnh. Ngài cũng cổ võ các bạn trẻ nhiệt tình mạnh dạn đến với huynh đoàn.


Huynh đoàn giáo xứ Đaminh mừng bổn mạng
Các anh chị tiến hành nghi thức hôm nay

Sau thánh lễ là buổi liên hoan tại Trung tâm Mục vụ giáo xứ, với sự tham dự của các anh chị Huynh Đoàn lân cận và đại diện các đoàn thể trong giáo xứ.

Cầu chúc cho Huynh Đoàn mỗi ngày một phát triển cả về nhân sự lẫn tinh thần, luôn theo thánh bổn mạng sống tinh thần và sứ vụ của thánh Đaminh.


Huynh đoàn giáo xứ Đaminh mừng bổn mạng

Trả lời