Hội ngộ niềm tin tại nghĩa trang đất thánh Đa Minh

Thánh lễ cầu cho các tín hữu qua đời ngày 02.11.2015

 

Hội ngộ niềm tin tại nghĩa trang đất thánh Đa MinhTheo truyền thống tốt đẹp của giáo xứ Thánh Đa Minh, hiệp thông với Giáo hội Công giáo trong tâm tình nhớ đến và cầu nguyện cho các tín hữu đã qua đời, lúc 8g30 sáng thứ hai 02-11-2015, giáo xứ đã tổ chức thánh lễ đồng tế tại nghĩa trang Đất Thánh Đa Minh. Để tạo điều kiện thuận lợi cho cộng đoàn tham dự, giáo xứ đã sắp xếp 4 xe lớn đưa đón và khởi hành lúc 7g30 tại giáo xứ.

Hội ngộ niềm tin tại nghĩa trang đất thánh Đa Minh

Hội ngộ niềm tin tại nghĩa trang đất thánh Đa Minh

Có mặt tại nghĩa trang, ngoài quý cha quý thầy thuộc tu viện Alberto, còn có quý cha quý thầy thuộc tu viện Mai Khôi, và cộng đoàn hiệp thông tham dự rất đông. Thánh lễ đồng tế do cha bề trên chánh xứ Giuse Lưu Công Chỉnh OP. chủ tế. Dù rất bận rộn với công ăn việc làm, nhưng các anh chị ca viên ca đoàn Cecilia đã nhiệt thành sắp xếp thời gian để phục vụ phần Thánh Ca rất sốt sắng.

Hội ngộ niềm tin tại nghĩa trang đất thánh Đa Minh Hội ngộ niềm tin tại nghĩa trang đất thánh Đa Minh
Hội ngộ niềm tin tại nghĩa trang đất thánh Đa Minh Hội ngộ niềm tin tại nghĩa trang đất thánh Đa Minh

Trên nền tảng bài Phúc Âm theo Thánh Luca, trong phần chia sẻ, cha Giuse Trần Hưng Đạo OP. đã nhấn mạnh đến lòng thương xót vô biên của Thiên Chúa qua hình ảnh Chúa Giêsu đã ban ơn tha thứ và cứu rỗi linh hồn” tên trộm lành” trên cây thập tự. Tên trộm lành là đại diện cho dân ngoại, thế mà Chúa Giêsu vẫn thể hiện lòng từ ái, yêu thương, không phân biệt bất cứ hạng người nào. Còn chúng ta, là các linh mục, tu sĩ, là những kitô hữu, thì làm sao Chúa Giêsu có thể bỏ rơi, không quan tâm cứu giúp chúng ta là những người anh chị em của Ngài cùng một Cha trên trời. Vì thế, mong sao tất cả mọi người hãy luôn biết sống gắn bó chân tình với Chúa, biết ăn năn sám hối, và đặc biệt là luôn biết cậy trông vững vàng vào quyền năng và tình thương của Thiên Chúa, thì chúng ta cũng sẽ được đón nhận hạnh phúc vĩnh cữu mai sau trên Quê Trời.

Hội ngộ niềm tin tại nghĩa trang đất thánh Đa Minh

Trước khi kết thúc thánh lễ, có nghi thức rảy Nước Thánh trên các mộ phần. Sau đó, cộng đoàn đã lưu luyến ở lại kính viếng, thắp nhang, trước khi từ biệt ra về.

Hội ngộ niềm tin tại nghĩa trang đất thánh Đa Minh

Nguyện xin lòng thương xót vô bờ bến cuả Thiên Chúa luôn nhìn đến các tín hữu đã ly trần, ban ơn tha thứ và cho các linh hồn sớm được vào Thiên Quốc hưởng tôn nhan Chúa. Xin thánh hóa và chúc lành cho mỗi người chúng con còn trên dương thế này, luôn biết sống vinh danh Thiên Chúa và xứng đáng là con cái Nước Trời mai sau.

Ban Truyền Thông Giáo Xứ

Hội ngộ niềm tin tại nghĩa trang đất thánh Đa Minh

Hội ngộ niềm tin tại nghĩa trang đất thánh Đa Minh

Trả lời