Giỗ hai năm cha Đaminh Nguyễn Văn Hộ OP

 

Giỗ Hai Năm
Cha Đaminh Nguyễn Văn Hộ OP

+ Tu viện và giáo xứ viếng cha cố Đaminh
+ Lễ tang cha nguyên chánh xứ Đaminh
+ Tiễn biệt người tôi trung

Thưa cộng đoàn, thứ ba 19.04.2011
là ngày giỗ hai năm cha Đaminh Nguyễn Văn Hộ,
nguyên bề trên tu viện Anbêtô và chánh xứ Đaminh Ba Chuông…
Xin mọi người hiệp thông cầu nguyện cho cha.


TIỂU SỬ LINH MỤC ĐA MINH NGUYỄN VĂN HỘ, OP.


Giỗ hai năm cha Đaminh Nguyễn Văn Hộ OP“Trong mọi sự, chúng tôi luôn chứng tỏ mình
là những thừa tác viên của Thiên Chúa.” (2Cr 6, 4).

Cậu Đaminh Nguyễn Văn Hộ sinh ngày 12.04.1932 tại Xuân Hòa, Bắc Ninh. Theo tiếng Chúa gọi từ năm 12 tuổi. Nhưng do hoàn cảnh chiến tranh, cậu đã phải kéo dài thời gian Đệ tử đến 11 năm, từ Đệ tử viện Hải Dương sang Ba Đông, về gia đình 5 năm, rồi trở lại Đệ tử viện Thánh Tôma Nam Định và thêm một năm tại Hồng Kông.

Tại Hồng Kông, thày Đaminh gia nhập Tập viện năm 1955 và tuyên khấn lần đầu ngày 28.07.1956, rồi trải qua ba năm Triết tại Học viện Thánh Albert Rosaryhill (1956-59).

Sau đó thày được gửi đi Roma, hoàn tất chương trình thần học tại đại học Angelicum, và lãnh tác vụ linh mục ngày 02.07.1961. Cha chọn lời thánh Phaolô gửi tín hữu Corintô làm châm ngôn đời linh mục : “Trong mọi sự, chúng tôi luôn chứng tỏ mình là những thừa tác viên của Thiên Chúa” (2Cr 6, 4).

Tiếp tục du học, cha Đaminh Nguyễn Văn Hộ tốt nghiệp Cử nhân Thần học tại Saulchoir, Pháp. Sau đó về làm giáo sư tại Học viện Quezon City, Manila (1963-67), nơi đây cha lấy bằng Tiến sĩ Thần học tại đại học Santo Tomás.

Khi tỉnh dòng được thành lập năm 1967, cha hồi hương và làm giáo sư kiêm quản lý tại Học Viện Đaminh Thủ Đức (1967-72), Phó xứ Cao Xá (1972-75). Từ năm 1975 cuộc đời phục vụ của cha gắn liền với tu viện Anbêtô và giáo xứ Đaminh Ba Chuông cho đến khi nghỉ hưu năm 1999 tại tu viện thánh Martinô Hố Nai. Cha được tín nhiệm làm quản lý tu viện trong nhiều năm, và làm Bề trên kiêm Chánh xứ Đaminh Ba Chuông bốn nhiệm khóa, tổng cộng 11 năm (1975-81; 1990-93; 1996-98). Riêng khóa cuối vì lý do sức khỏe cha phải ngưng trước nhiệm kỳ. Năm 1999 cha xin về nghỉ hưu tại tu viện Martinô.

Mùa chay 2009, cha Đaminh trở bệnh nặng và được điều trị tại nhà thương Thánh Tâm, sau đó tại bệnh viện Bưu Điện Tp HCM. Các bác sĩ đã tận tình săn sóc với những phương tiện y khoa hiện đại nhất, thế nhưng Chúa đã gọi cha về quê hương đích thực ở trên trời vào lúc 20g30 tối chúa nhật 19.04.2009, hưởng thọ 77 tuổi, sau 53 năm phục vụ Chúa trong đời tu Đaminh và 48 năm trong chức vụ linh mục.

Có lẽ đây là thời điểm mà cha Đaminh hằng mong đợi, như lời thánh tiến sĩ Augustinô mà cha chọn làm châm ngôn trong ngày khấn dòng “Chúa đã dựng nên con để hưởng Chúa và lòng chúng con hằng xao xuyến khi chúng con ở trong Chúa”.

 


Trả lời