ĐTC Phanxicô chia buồn với Indonesia về thiệt hại do động đất

 

ĐTC Phanxicô chia buồn với Indonesia về thiệt hại do động đấtTối ngày 05/08, một trận động đất mạnh 7 độ đã xảy ra tại đảo Lombok, một điểm du lịch nổi tiếng ở đông nam Indonesia. Cho đến nay đã có hơn 100 người bị thiệt mạng và hơn 200 người bị thương. Nhiều nhà cửa và các công trình cũng bị tàn phá trong trận động đất.

Thay mặt Đức Thánh Cha Phanxicô, Đức Hồng y Pietro Parolin, Quốc vụ khanh Tòa Thánh, đã gửi một sứ điệp cho các vị lãnh đạo Giáo hội và chính quyền dân sự của Indonesia để chia buồn về trận động đất mạnh 7 độ Richter vào tối ngày 05/08 giờ địa phương.

Trong sứ điệp, Đức Hồng y Pietro Parolin viết: “Đức Thánh Cha Phanxicô đau buồn khi hay tin về những mất mát nặng nề về sự sống cũng như những thiệt hại nặng nề về vật chất do trận động đất xảy ra tại Indonesia. Đức Thánh Cha bày tỏ tình liên đới sâu sắc với những ai bị thương tổn do thảm kịch này. Ngài cầu nguyện đặc biệt cho những người đã qua đời được an nghỉ, cầu xin cho những người bị thương được chữa lành và cầu cho những người đang thương khóc người thân được an ủi. Đức Thánh Cha khuyến khích chính quyền dân sự và những người tham gia việc tìm kiếm cứu trợ nỗ lực trợ giúp các nạn nhân của tai nạn này và cầu khẩn ơn phúc của sự an ủi và sức mạnh cho nhân dân Indonesia.”

Trước đó, ngày 29/07, một trận động đất mạnh 6,4 độ cũng đã xảy ra tại đây khiến 17 người thiệt mạng và hơn 300 người bị thương.

Hồng Thủy – Vatican

Trả lời