Đón nhận 32 anh chị em gia nhập Giáo Hội

Đón nhận 32 anh chị em gia nhập Giáo Hội

Lúc 17g30 chiều ngày 17-7-2014, giáo xứ Đa Minh – Ba Chuông đã long trọng tổ chức thánh lễ ban Bí Tích Khai Tâm Kitô giáo và Thêm sức cho 32 anh chị thuộc khóa Dự Tòng 2/2014.

Đón nhận 32 anh chị em gia nhập Giáo Hội

Chủ tế thánh lễ là cha phó bề trên Giuse Nguyeennx Đức Hòa OP. Cùng đồng tế có cha bề trên tu viện Alberto Micae Nguyễn Văn Bắc, OP. và cha đặc trách giáo lý Dự tòng Giuse Ngô mạnh Cường OP. Hiệp thông trong thánh lễ còn có hơn 1000 thân nhân của các anh chị Dự tòng và cộng đoàn giáo dân trong và ngoài giáo xứ.

Đón nhận 32 anh chị em gia nhập Giáo Hội

Trong phần chia sẻ Lời Chúa, cha Giuse Nguyễn Đức Hòa OP. đã phân tích và nêu lên rất chi tiết những gánh nặng mà thân phận con người đang phải mang, như: bệnh tật, đói nghèo, cơm áo gạo tiền… danh vọng và vật chất cùng nhiều đắng cay, chua xót do xã hội cũng như trong chính gia đình gây ra. Vì vậy con người luôn ở trong tình trạng bất ổn, mất hạnh phúc, không có bình an.

Đón nhận 32 anh chị em gia nhập Giáo Hội

“ Hỡi tất cả những ai đang vất vả mang gánh nặng nề hãy đến cùng tôi, tôi sẽ cho nghỉ ngơi bồi dưỡng.” (Mt 2, 28-30)

Lời Chúa mời gọi: “Hãy đến với Chúa”. Ngài nhắc nhở các anh chị Dự tòng: từ đây khi trở nên con Chúa, các anh chị hãy sống và đem Tin Mừng cho mọi người xung quanh. Dẫu những gánh nặng rồi mỗi ngày nặng hơn: như giữ lề luật, hy sinh … Các anh chị hãy năng đến với Chúa hơn, vì chính Chúa là bình an đích thực. Và để những gánh nặng nhẹ đi, thì hãy yêu như Chúa đã yêu thương con người.

Đón nhận 32 anh chị em gia nhập Giáo Hội

Trong phần cảm ơn cuối thánh lễ của đại diện khóa học: Ngày hôm nay là ngày hồng ân của Chúa, các anh chị hứa luôn sẵn sàng bước đi theo chân Chúa Giêsu Kitô, hòa trong lời thánh ca kết lễ của ca đoàn Đa Minh: “ Hồng ân Chúa bao la …”, toàn thể cộng đoàn dân Chúa ra về lúc 19g00 trong sự hân hoan và tràn ngập niềm tin.

Anphongsô Lê Trung Quyết

Đón nhận 32 anh chị em gia nhập Giáo Hội

Xem thêm hình ảnh

Trả lời