Đêm Nhạc Gây Quỹ Từ Thiện: XUÂN YÊU THƯƠNG 5 (2018)

 

Phát xuất từ tinh thần bác ái Kitô Giáo và cũng là niềm mong ước mang lại một chút niềm vui và an ủi cho những mảnh đời cơ cực, khổ đau, bất hạnh có được hơi ấm tình người và niềm vui ý nghĩa trong những ngày Tết cổ truyền, vào lúc 19 giờ ngày 07 tháng 02 năm 2018, giáo xứ Thánh Đa Minh – Ba chuông đã tổ chức đêm nhạc “XUÂN YÊU THƯƠNG” lần thứ 5.

Đêm Nhạc Gây Quỹ Từ Thiện: XUÂN YÊU THƯƠNG 5  (2018)

Tối nay, hiện diện trong khuôn viên Thánh đường này, chúng ta không thuần túy chỉ là để thưởng thức một chương trình ca nhạc, nhưng trước hết là thể hiện một Tình Yêu, một tình yêu cho đi để nối kết những trái tim, những khối óc và những đôi tay của rất nhiều thành phần.

Hiện diện trong đêm nhạc có cha Giuse Nguyễn Đức Hòa – Giám tỉnh Tỉnh Dòng Đa Minh Việt Nam, cha Giuse Lưu Công Chỉnh – Bề trên Chánh Xứ Đa Minh – Ba Chuông, cha Vinh Sơn Nguyễn Thành Tín – Quản Đốc giáo xứ, cha Giuse Đỗ Tuấn Linh – Trưởng ban tổ chức chương trình, quý cha, quý tu sĩ nam nữ, quý Hội đoàn, quý khách mời, quý ân nhân…

Đêm Nhạc Gây Quỹ Từ Thiện: XUÂN YÊU THƯƠNG 5  (2018)

Trước giờ khai mạc MC Minh Quân đã chia sẻ với khán giả những hình ảnh và những thành quả hết sức ý nghĩa của những đêm nhạc Xuân Yêu Thương các mùa trước. Sự ủng hộ tích cực của các nhà hảo tâm, quý ân nhân… không chỉ dừng lại việc giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn, những mảnh đời bất hạnh trong ngoài giáo xứ của đêm nhạc đầu tiên, mà đến đêm nhạc Xuân Yêu thương thứ 4 – 2017, sự chia sẻ giúp đỡ đến những người nghèo khổ, khó khăn cùng vui Tết cổ truyền đã trải rộng khắp từ Nam ra Bắc.

Đêm Nhạc Gây Quỹ Từ Thiện: XUÂN YÊU THƯƠNG 5  (2018)

Đúng 19g, cha Giuse Đỗ Tuấn Linh – Trưởng ban tổ chức ngỏ đôi lời về ý nghĩa của đêm nhạc Xuân hôm nay. Sau lời ngỏ của cha, chương trình được bắt đầu bằng màn trình diễn âm thanh nhộn dịp, mạnh mẽ của Trống đoàn Nghệ thuật của quý soeur Dòng Nữ Tỳ Chúa Giêsu Linh Mục.  Đến với chương trình “Xuân Yêu Thương – 2018” lần thứ 5 này, ngoài sự hưởng ứng tích cực của giới nghệ sĩ thành phố Sài Gòn và Công ty Âm nhạc Tin Vui còn có sự đóng góp cộng tác hết sức tích cực từ các nhà hảo tâm, trong đó không thể không nhắc đến nhạc sĩ Nguyễn Hồng Thuận và ông Đa Minh Trần Đức Phước, đã cộng tác và hỗ trợ tích cực cho đêm nhạc Xuân Yêu Thương từ những chương trình đầu.

Đêm Nhạc Gây Quỹ Từ Thiện: XUÂN YÊU THƯƠNG 5  (2018)

Cũng trong đêm nhạc này, họa sĩ Lê Hiếu cũng gửi tặng bức tranh “Xuân Không Nhà” để bán đấu giá ủng hộ chương trình nhằm chia sẻ cho những người khó khăn neo đơn, vùng sâu vùng xa…,

Đêm Nhạc Gây Quỹ Từ Thiện: XUÂN YÊU THƯƠNG 5  (2018)

Đêm nhạc nối kết những tấm lòng nhân ái đã thành công tốt đẹp, sự thành công của chương trình chính là nơi gặp gỡ những con tim. Với tài dẫn dắt vui tươi và dí dỏm của MC Minh Quân và MC Quỳnh Liên đã đem đến cho khán giả sự nối kết giữa người trao tặng và người đón nhận. Người trao tặng cảm thấy niềm hạnh phúc vì được chia sẻ những gì mình có được. Người đón nhận sẽ được ấm lòng vì quanh họ còn bao tấm lòng yêu thương và sẵn lòng giang đôi tay chia sẻ, giúp đỡ.

Đêm Nhạc Gây Quỹ Từ Thiện: XUÂN YÊU THƯƠNG 5  (2018) Đêm Nhạc Gây Quỹ Từ Thiện: XUÂN YÊU THƯƠNG 5  (2018)
Đêm Nhạc Gây Quỹ Từ Thiện: XUÂN YÊU THƯƠNG 5  (2018) Đêm Nhạc Gây Quỹ Từ Thiện: XUÂN YÊU THƯƠNG 5  (2018)

Cám ơn lòng nhiệt tình và chất chứa tình người của các nhạc sĩ, ca sĩ và người dẫn chương trình đã dốc toàn tâm toàn ý và thời gian để thực hiện chương trình, khi mà lịch làm việc của tất cả các anh chị rất dầy đặc.

Quả thật, đêm nay, Ban tổ chức đã làm nên một đêm nhạc thật ý nghĩa, để lại nhiều ấn tượng đáng nhớ trong lòng người tham dự.

Đêm Nhạc Gây Quỹ Từ Thiện: XUÂN YÊU THƯƠNG 5  (2018) Đêm Nhạc Gây Quỹ Từ Thiện: XUÂN YÊU THƯƠNG 5  (2018)
Đêm Nhạc Gây Quỹ Từ Thiện: XUÂN YÊU THƯƠNG 5  (2018) Đêm Nhạc Gây Quỹ Từ Thiện: XUÂN YÊU THƯƠNG 5  (2018)

Đồng hồ điểm 22g30, đêm nhạc “XUÂN YÊU THƯƠNG” lần thứ 5 khép lại,  trời về đêm thật lạnh nhưng tấm lòng của mọi người đến với đêm nhạc để được cùng chia sẻ, cùng đóng góp, cùng giúp đỡ những mảnh đời khổ đau, khó khăn, bất hạnh… lại ấm áp biết bao, bởi một lẽ “Bác Ái chính là một Nhân cách”.

Maria PTH – Ban Truyền thông

Xem thêm hình:  Album 01; Album 02

Trả lời