Chèo : Đức Mẹ Thăm Viếng

Ngày khai mạc năm thánh tại Sở Kiện
23.11.2009

Chèo : Đức Mẹ Thăm Viếng
Giáo phận Thái Bình


Chèo : Đức Mẹ Thăm Viếng“Tin mừng thấm vào vùng đất phù sa đồng bằng sông Hồng với điệu hát chèo”

Trong biến cố truyền tin, Đức Maria nghe tin bà Elisabeth mang thai được sáu tháng, Mẹ vội vã lên đường đến thăm người chị họ, và đến niềm vui lớn cho gia đình.

Lời chúc mừng của bà  Elisabeth đã trở thành một phần của kinh Kính mừng : “Em được chúc phúc hơn mọi người phụ nữ, và người con em đang cưu mang cũng được chúc phúc…”.

Đồng thời, cậu Gioan trong lòng bà cũng nảy lên vui sướng vì cuộc thăm viếng này.

Giáo phận Thái Bình giới thiệu lại cho chúng ta câu chuyện trên, nhưng với hình thức chèo, đặc sản của khu vực đồng bằng bắc bộ, lưu vực sông Hồng.

 

[youtube]OazMO–I1QU[/youtube]

 



107 thoughts on “Chèo : Đức Mẹ Thăm Viếng

Trả lời