Ban chuyên môn Ca đoàn Giới Trẻ tĩnh tâm & thường huấn 2018

 

“Gaudete et Exsultate”

  1. Tĩnh Tâm & Thường Huấn 2018

Chủ đề được Chuyên Môn (BCM)  chọn từ Tông huấn của Đức Thánh Cha Phanxicô “Gaudete et Exsultate” (Vui Mừng và Hân Hoan) về việc nên thánh có thể áp dụng cho tất cả mọi người, mọi bậc sống (người thánh hiến, người sống trong bậc vợ chồng, công nhân, các vị có trách nhiệm,…). Ngài đã khai triển 8 con đường nên thánh dựa trên nền tảng 8 Mối Phúc Thật mà mỗi Ki-tô hữu nên xem đó là một nghĩa vụ.

Ban chuyên môn Ca đoàn Giới Trẻ tĩnh tâm & thường huấn 2018

Kỳ tĩnh tâm năm nay được BCM tổ chức tại Nhà Cộng Đoàn Đaminh (Bảo Lộc), được mọi người ví von “lựa chọn như một lần vào sa mạc”; để ngoài những thời khắc tĩnh tâm cầu nguyện, các thành viên còn có những giây phút học hỏi, cập nhật thêm những kiến thức chuyên môn qua những giờ nói chuyện, chia sẻ, giảng huấn của các vị khách mời đặc biệt như: Cha phụ tá Giám tỉnh Vinhsơn Phạm Xuân Hưng, thầy Tiến sĩ Nguyễn Bách, Nhạc sĩ Ý Vũ – với những đề tài thiết thực và mang tính chuyên môn như:

  • Thánh nhạc và Phụng vụ
  • Cách chọn bài hát trong Phụng vụ
  • Sứ mệnh của Ca trưởng trong Phụng vụ
  • Thánh nhạc và Mỹ học âm nhạc
  • Thường thức âm nhạc
  • Yếu tố cần thiết trong chỉ huy hợp xướng
  • Cấu trúc căn bản “Hòa âm – Phối khí”
  • Một vài tư duy khi dàn dựng tác phẩm
  • Một số kinh nghiệm trong sáng tác

Ban chuyên môn Ca đoàn Giới Trẻ tĩnh tâm & thường huấn 2018

Đấng Đáng Kính – ĐHY Nguyễn Văn Thuận đã nói: “Hãy mến Chúa với tất cả quả tim con, với tất cả tâm hồn con, với tất cả sức lực con, với tất cả trí khôn con. Chưa học để phục vụ đúng mức, con chưa mến Chúa.” [Đường Hy vọng, 559]. Kỳ tĩnh tâm và thường huấn mang tính chuyên môn này không chỉ cho thấy tinh thần “học để phục vụ”, lòng mến Chúa cao độ mà còn làm nổi bật nét độc đáo: “Giờ học là giờ cầu nguyện”.

Ban chuyên môn Ca đoàn Giới Trẻ tĩnh tâm & thường huấn 2018

Ước mong sao mỗi thành phần dân Chúa, mỗi cá thể đang cộng tác trong giáo xứ Thánh Đa Minh – Ba Chuông này, luôn tìm thấy niềm vui trong việc phụng sự, và làm toát yếu vẻ đẹp sống động của tinh thần 8 Mối Phúc Thật trong các ngữ cảnh mà chúng ta đang sống; cách riêng với những anh chị em đang đảm trách những vấn đề chuyên môn: không ngừng học hỏi, trau dồi những kiến thức và kỹ năng cần thiết để nhờ ơn Chúa mà phục vụ Cộng đoàn, phục vụ Giáo hội.

Ban chuyên môn Ca đoàn Giới Trẻ tĩnh tâm & thường huấn 2018

  1. Mái ấm Tín Thác & Nghĩa trang đồng nhi Thanh Xuân

Cũng trong hành trình này, BCM đã đến thăm mái ấm Tín Thác (nơi nuôi dưỡng hơn 100  em nhỏ bị cha mẹ bỏ rơi) và chuyển trao một số quần áo trẻ em, chăn ấm, đồ chơi… cùng khoản hiện kim mà các ân nhân, mạnh thường quân đã ủng hộ cho chương trình.

Ban chuyên môn Ca đoàn Giới Trẻ tĩnh tâm & thường huấn 2018

Bên cạnh đó, BCM cũng đến viếng nghĩa trang đồng nhi Thanh Xuân, cùng cầu nguyện cho các linh hồn và xin các Thánh Anh Hài soi dẫn, tác động đến những thành phần đã và đang giữ thiên chức cha mẹ, biết quý trọng và gìn giữ sự sống mà Thiên Chúa đã ban tặng, và can đảm để vượt qua những định kiến của xã hội để biết giữ gìn và bảo vệ sự sống.

Ban chuyên môn Ca đoàn Giới Trẻ tĩnh tâm & thường huấn 2018

04/11/2018

Mi Vũ

Xem thêm hình

Trả lời